Nắng nóng lan rộng ở Bắc và Trung bộ

18/05/2015 06:48 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trưa 17.5 nắng nóng được ghi nhận đã xảy ra ở khu vực tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 – 37 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trưa 17.5 nắng nóng được ghi nhận đã xảy ra ở khu vực tây bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 – 37 độ C.
Trong đó, nhiều nơi có nhiệt độ cao hơn, cụ thể ở Con Cuông (Nghệ An) là 38 độ C, tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) là 37,5 độ C và tại Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt độ cao nhất với 38,1 độ C. Dự báo trong ngày hôm nay 18.5, thời tiết nắng nóng tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng ở các tỉnh Bắc bộ với nền nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Còn các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng, với nền nhiệt độ cao hơn, khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, thời tiết nắng nóng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng duy trì trong 4 - 5 ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.