Nâng cao vai trò Công đoàn trong công tác thi đua

29/07/2015 05:22 GMT+7

Ngày 28.7, nhân kỷ niệm 86 năm ngày Công đoàn VN (28.7.1929 - 28.7.2015), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Công đoàn Công an nhân dân và Quân đội nhân dân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 28.7, nhân kỷ niệm 86 năm ngày Công đoàn VN (28.7.1929 - 28.7.2015), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật đoàn đại biểu Công đoàn Công an nhân dân và Quân đội nhân dân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong 5 năm qua, Công đoàn Quốc phòng có 16.850 công trình, đề tài sản phẩm sáng tạo, tiết kiệm và làm lợi cho ngân sách gần 3.000 tỉ đồng. Công đoàn Công an nhân dân có hơn 360 sáng kiến, sáng tạo được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng chục tỉ đồng.
Biểu dương các công đoàn viên xuất sắc đã lập nhiều thành tích, thực sự là những tấm gương yêu nước tiêu biểu trong toàn quân, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Công đoàn các cấp trong việc gắn phong trào thi đua với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua những nội dung thiết thực. Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua các ấn phẩm văn hóa, nhân rộng điển hình tiên tiến đến các cấp, các ngành.
Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng liên đoàn Lao động VN, Ban Thi đua khen thưởng T.Ư, Báo Lao Động và Đài truyền hình VN phối hợp tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam lần thứ 12”. Với chủ đề “Trưởng thành cùng đất nước”, chương trình đã tôn vinh 15 cá nhân, tập thể, là những tấm gương sáng có sức lan truyền tốt đẹp nhất, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.