Nạn nhân bị máy xúc chèn qua người đã tỉnh trở lại

11/07/2015 11:57 GMT+7

(TNO) Bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, nạn nhân trong vụ bị máy xúc chèn lên người vào sáng ngày 10.7, hiện đã tỉnh trở lại.

(TNO) Bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, nạn nhân trong vụ bị máy xúc chèn lên người vào sáng ngày 10.7, hiện đã tỉnh trở lại.

Bà Châm khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Bà Châm khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương - Ảnh: V.N.K
Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại vào 8 giờ 35 ngày 11.7, bà Lê Thị Thụy, chị gái bà Châm cho biết người phụ nữ sống đơn thân này đang dần tỉnh táo trở lại, đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
“Sáng nay, em gái tôi đã ăn được một chút cháo và uống sữa. Được điều trị tích cực nên hôm nay Châm bảo đỡ đau hơn hôm qua một chút nhưng mắt vẫn còn sưng to. Do gãy xương hàm nên chỉ ọ ẹ được một vài câu thôi”, bà Thụy nói và cho biết đã nhận được sự động viên, giúp đỡ của một số người dân.
Trước đó, sáng ngày 10.7, bà Châm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương do bị máy xúc chèn lên người khi cùng người dân thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền ra phản đối việc thi công dự án khu công nghiệp Cẩm Điền – Lương Điền ở huyện Cẩm Giàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.