Nam thanh niên chạy xe máy rơi từ cầu vượt đang xây ở Hà Nội xuống đất

08/10/2015 13:48 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.10, một nam thanh niên đã tử vong khi đi vào đường vành đai 2, đoạn đang thi công ở khu vực phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

(TNO) Sáng nay 8.10, một nam thanh niên đã tử vong khi đi vào đường vành đai 2, đoạn đang thi công ở khu vực phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

tai-nanHiện trường vụ tai nạn sáng nay - Ảnh: M.S
Thông tin ban đầu từ Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, danh tính nam thanh niên tử vong được xác định là Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, quê quán tỉnh Hà Nam).
Trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng kể trên, nạn nhân Nam di chuyển bằng xe máy theo hướng Bưởi - Cầu Giấy. Nạn nhân đã đi vào phần đường vành đai 2 trên cao đang thi công. Nhiều khả năng, do công trình đang thi công dở và dừng lại tại nút giao thông Láng - Cầu Giấy, nạn nhân Nam đã không để ý nên đã lao xe máy xuống đất, dẫn tới tử vong.
Độ cao từ đường vành đai 2 trên cao xuống đất là 5 m. Theo ông Đăng Trung Hiếu - kỹ sư Ban điều hành nút giao Cầu Giấy (thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long) cho biết: “Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đơn vị đã có biển báo, hàng rào chắn cũng như lực lượng bảo vệ trên cầu. Nhưng do nạn nhân phóng quá nhanh nên lực lượng này đã không kịp phản ứng”.
Tại hiện trường, qua quan sát, khu vực xảy ra vụ việc đau lòng trên đang được thi công dở. Hai bên công trường đều đã được rào chắn, tuy nhiên tại phía đầu đường lên đường trên cao hướng từ Bưởi - Láng chỉ rào chắn sơ sài. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý dự án vành đai 2, trong quá trình triển khai các hạng mục cầu vượt Cầu Giấy, ban đã tổ chức phân luồng giao thông: toàn bộ phương tiện đi một chiều lưu thông trên tuyến chính của đường vành đai 2 theo hướng từ Cầu Giấy đến Đội Cấn. Đồng thời ban quản lý dự án đã chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thực hiện cắm biển báo, biển chỉ dẫn, bố trí các hệ thống cảnh báo và chiếu sáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.