Nam sinh lớp 11 lao xuống dòng nước lũ cứu sống thầy cô giáo

19/09/2015 12:53 GMT+7

(TNO) Trên đường tới trường, nghe tiếng kêu cứu, một học sinh trường THPT Cù Huy Cận (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước lũ chảy xiết, cứu sống vợ chồng thầy cô giáo bị lật thuyền.

(TNO) Trên đường tới trường, nghe tiếng kêu cứu, một học sinh trường THPT Cù Huy Cận (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước lũ chảy xiết, cứu sống vợ chồng thầy cô giáo bị lật thuyền.

Học sinh lớp 11 lao ra giữa dòng nước lũ cứu sống thầy cô giáoDòng nước lũ trước Trường THPT Cù Huy Cận - Ảnh: Châu Dũng
Thầy giáo Nguyễn Hữu Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận, cho biết, khoảng 6 giờ 40 sáng nay 19.9, trên đường đi học, khi đến gần trường THPT Cù Huy Cận (thuộc thôn Mỹ Ngọc, xã Đức Lĩnh), em Nguyễn Hữu Thắng (lớp 11A4 của ngôi trường này) nghe tiếng kêu cứu của người bị nạn.
Nhìn xuống dòng nước lũ dưới sông chảy qua trước cổng trường, em Thắng thấy vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu và cô Trần Thị Mạnh (cùng công tác tại Trường THPT Cù Huy Cận) gặp nạn, đang chới với trước miệng cống giữa dòng nước chảy xiết sau khi thuyền bị lật.
Ngay lập tức, Thắng la lớn cho nhiều học sinh biết được vụ việc, đồng thời lao ra giữa dòng nước lũ cứu giúp thầy cô. Với sự giúp đỡ của một số học sinh khác, Thắng đã đưa được vợ chồng thầy Hữu vào bờ an toàn.
“Nhà của vợ chồng thầy Hữu ở cách trường một đoạn. Mấy hôm nay vì mưa lũ ngăn cách nên thầy cô phải dùng thuyền bơi qua sông để đến trường giảng dạy”, thầy Lê Quốc Châu, giáo viên Trường THPT Cù Huy Cận, nói.
Thầy Châu cũng cho biết thêm, theo nhiều học sinh kể lại, tình thế lúc đó rất nguy hiểm và nếu em Thắng không kịp thời bơi ra trợ giúp thì rất có thể cả thầy Hữu, cô Mạnh đã bị nước lũ cuốn thẳng vào bên trong cống.
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Toàn nói: “Hành động dũng cảm, không ngại hiểm nguy của em Thắng rất đang được biểu dương. Trong buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần tới (ngày 21.9-PV), chúng tôi sẽ biểu dương hành động dũng cảm của em Thắng trước toàn thể nhà trường”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.