Múc đất thi công khách sạn làm sập nhà dân

01/03/2015 10:50 GMT+7

(TNO) Sáng 1.3, cơ quan chức năng phong tỏa một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để kiểm tra và giải quyết hậu quả vụ múc đất xây dựng khách sạn làm sập nhà dân xảy ra tối 28.2.

(TNO) Sáng 1.3, cơ quan chức năng phong tỏa một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) để kiểm tra và giải quyết hậu quả vụ múc đất xây dựng khách sạn làm sập nhà dân xảy ra tối 28.2.

Hiện trường vụ sập nhà - Ảnh: Lâm Viên
Tin ban đầu cho biết ngày 28.2, đơn vị thi công xây dựng khách sạn T18 trên đường Lê Thị Hồng Gấm, khởi công ngày đầu năm, tiếp tục cho xe múc đất lấy mặt bằng xây khách sạn.
Đến gần 20 giờ cùng ngày, khi đơn vị thi công đã nghỉ, căn nhà khoảng 40 m2 tại số 7/2 Lê Thị Hồng Gấm bị chuyển động mạnh sau đó đổ sập xuống phía dưới sâu khoảng 8 m kéo theo toàn bộ tài sản bên trong.
Khi ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, chủ nhà chỉ kịp dắt 3 chiếc xe máy qua bên kia đường. Rất may những người trong nhà đã kịp chạy thoát ra ngoài.
Ngôi nhà bị sập của gia đình ông Đoàn Mỹ, đang làm tiệm may mặc. Liền kề là ngôi nhà chính cũng của gia đình ông đã bị rạn nứt nền khoảng 20 m2, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh hiện trường vụ sập nhà:
Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.