Mưa to, nhiều tuyến đường tại Quảng Ninh ngập trong biển nước

26/07/2015 21:54 GMT+7

(TNO) Trận mưa lớn kéo dài suốt từ khoảng 16 đến đến 21 giờ ngày 26.7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chìm trong biển nước .

(TNO) Trận mưa lớn kéo dài suốt từ khoảng 16 đến đến 21 giờ ngày 26.7 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chìm trong biển nước.
Xe bị ngập trong nước, xe chết máy tại khu vực ngã 3 đường mới (phường Hà Khẩu)
Tại QL18, đoạn từ trước khu du lịch Tuần Châu về cảng Cái Lân nước ngập nhiều khúc đường khiến các loại ô tô con, xe tải dưới 1,25 tấn không thể lưu thông.
Tại khu vực ngã 3 đường mới (thuộc phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) có tới vài chục ô tô con bị ngập nước, chết máy nằm giữa đường. Giao thông bị ùn tắc cục bộ chiều từ Hạ Long về Hà Nội khiến tất cả các xe khác buộc phải lưu thông chung một làn. Lực lượng CSGT cùng Thanh tra giao thông (TTGT) đã phải xuống đường ngay trong tối nay để phân luồng, hướng dẫn các loại phương tiện lưu thông.
Phường Hà Khẩu cũng là điểm ngập lụt nặng nhất. Ngay từ lúc 17 giờ, đoạn QL18 đi qua đây đã ngập nước khiến giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn. Nước dâng cao khiến nhiều ô tô nổi lềnh bềnh giữa đường.
Tại khu vực ngã tư Loong Toòng giữa thành phố Hạ Long cũng xảy ra ngập lụt nghiêm trọng từ chiều tối. Trước tình hình này UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện khẩn chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai lực lượng thường trực, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố do mưa lũ gây lũ quét, sạt lở đất đá.
Lực lượng CSGT cùng TTGT phải tổ chức điều tiết giao thông, phân luồng
Phường Hà Khẩu đã ngập lụt từ 17h chiều khiến người dân lưu thông khó khăn
Nước chảy xối xả từ khu vực trên đồi cao qua khu dân cư tại TP. Hạ Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.