Mưa lũ bất thường tiếp tục tàn phá miền Trung: Hơn 100 căn nhà bị triều cường đánh sập

20/12/2005 00:45 GMT+7

* Nhiều khu dân cư ven biển đang bị đe dọa l Quốc lộ 1A đã thông tuyến Ngày 19.12, ông Trần Hữu Hộ - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, triều cường đã đánh sập 3 căn nhà ở thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải (Hoài Nhơn) vào chiều tối ngày 18.12; gần 200 căn nhà còn lại ở thôn này cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi triều cường.

Mưa lũ đã gây xói lở cửa biển sông Lại Giang, xâm thực vào đất liền gần 100m. Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định, trên địa bàn toàn tỉnh, mưa lũ và triều cường đã làm sập 31 căn nhà; trong số 8 người bị nước lũ cuốn trôi, có 2 nạn nhân là em Lê Thị Thuận (15 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) và ông Hồ Đình Trọng (59 tuổi, ở thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) vẫn chưa tìm thấy xác. Đến chiều tối cùng ngày, gần 10.000 hộ dân ở khu Đông thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Cát, An Nhơn vẫn còn bị cô lập; hệ thống giao thông bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn...; cầu Phú Phong (nằm trên quốc lộ 19 thuộc huyện Tây Sơn) tiếp tục bị sụt lún, phải hạn chế phương tiện qua lại. Nhiều khu dân cư ven biển thuộc các huyện Phù Mỹ, Phù Cát đang bị triều cường đe dọa nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do mưa lũ bất thường ước tính gần 50 tỉ đồng.

* Cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên cho biết: Đợt mưa lũ muộn trong vòng một tuần qua đã làm 9 người chết, trong đó 3 người chưa tìm thấy xác; trên 110 căn nhà đã bị sập hoàn toàn và hư hỏng nặng. Liên tục 3 ngày qua, triều cường dữ dội đã đánh sập gần 60 căn nhà ở các xã ven biển huyện Tuy An; hơn 100 hộ dân khác ở xã An Chấn (Tuy An) phải sơ tán đến nơi an toàn; 5 tàu cá bị sóng đánh chìm (không thiệt hại về người); hơn 1.500 con bò chết vì lạnh cóng, tập trung ở hai huyện Sông Hinh và Sơn Hòa; hơn 7.000 ha lúa bị mất trắng; trên 180 tấn giống đang ngâm ủ bị thối rữa, lịch gieo sạ vụ đông xuân phải chậm lại 1 tháng. Nhiều công trình thủy lợi, thủy sản, giao thông cũng bị hư hại nặng nề... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân ở các địa phương trong tỉnh; ước tổng thiệt hại hơn 150 tỉ đồng. UBND tỉnh đã chi khẩn cấp hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và sập nhà 2 triệu đồng đồng thời kiến nghị T.Ư hỗ trợ thêm 43 tỉ đồng để cứu đói cho 55.000 nhân khẩu và tập trung khắc phục sau lũ lụt, ổn định cuộc sống cho dân. 

Theo ông Trần Quang Lân, Phó giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên, sự cố sụt lún trên quốc lộ 1A tại Km 1295+500 thuộc địa bàn xã An Dân (huyện Tuy An) đã tạm thời khắc phục xong và đã cho thông xe kỹ thuật dưới sự điều phối của các đơn vị chức năng. Đến rạng sáng ngày 19.12, lượng xe ô tô khổng lồ bị "đứng bánh" trong suốt 4 ngày qua đã được giải phóng. Quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Cù Mông cũng đã được thông tuyến, tuy nhiên do trời mưa liên tục nên việc lưu thông trên tuyến đường này qua địa bàn hai tỉnh Bình Định và Phú Yên vẫn đang gặp khó khăn. 

ĐÌNH PHÚ - HÙNG PHIÊN - TRÌNH KẾ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.