Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nơi ở Đông Nam bộ

06/09/2013 02:22 GMT+7

Chiều 5.9, ông Trần Hữu Hậu - Chủ tịch UBND TX.Tây Ninh (Tây Ninh) - cho biết cơn mưa lớn kèm lốc xoáy chiều tối 4.9 xảy ra trên địa bàn khiến hơn 21 căn nhà bị tốc mái, trong đó 13 căn tốc mái hoàn toàn; hư hại hơn 20 ha hoa màu. Đến chiều tối qua, nhiều tuyến đường trọng điểm tại P.Hiệp Ninh (khu vực UBND P.Hiệp Ninh, TX.Tây Ninh) vẫn còn bị ngập nặng.

Cùng ngày, tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra một cơn mưa lớn, giông lốc kèm sấm sét. Ông Lê Minh Thanh (46 tuổi) đứng phía ngoài sân của một cơ sở gốm để xới đất đã bị sét đánh trúng người, chết tại chỗ. Trước đó, ngày 3 và 4.9, mưa lớn kèm theo lốc xoáy tại 2 xã Núi Tượng và Nam Cát Tiên (H.Tân Phú, Đồng Nai) đã cuốn tốc mái 1 trường tiểu học, 5 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 45 căn nhà khác bị tốc mái, hàng chục héc ta hoa màu hư hại nặng nề, có 2 người dân bị thương.

Mưa lớn gây thiệt hại nhiều nơi ở Đông Nam bộ
Cây dầu dài hàng chục mét ngã đè lên mái nhà người dân tại Bình Dương vào chiều 4.9 - Ảnh: Đỗ Trường

Chiều 4.9, trận mưa to kèm gió lốc lớn trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) làm hàng chục căn nhà nằm trong vùng quy hoạch của dự án Thế Kỷ 21 (KP.1, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) bị tốc mái. Tại nhà bà Nguyễn Kim Nhiều (tổ 16, KP.1, P.Phú Cường), một cây dầu to, đường kính khoảng 50 cm, dài hàng chục mét đã đổ đè lên mái nhà, rất may không có thương vong.

G.Phương - K.Cương - Đ.Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.