Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Hà Tĩnh

31/05/2015 22:56 GMT+7

(TNO) Tối 31.5, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn đang huy động nhiều người từ các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả của trận mưa đá, lốc xoáy xảy ra vào buổi chiều cùng ngày.

(TNO) Tối 31.5, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn đang huy động nhiều người từ các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương phối hợp cùng người dân khắc phục hậu quả của trận mưa đá, lốc xoáy xảy ra vào buổi chiều cùng ngày.
Trận mưa đá, lốc xoáy đã làm 191 nhà tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị tốc mái - Ảnh: Hùng Dũng
Trận mưa đá, lốc xoáy đã làm 191 nhà tại xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị tốc mái - Ảnh: Hùng Dũng
Thông tin trên được ông Phan Văn Cường, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chia sẽ với Thanh Niên Online vào lúc 21 giờ 30 ngày 31.3
Ông Cường cho biết thêm, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, một trận mưa đá có kèm theo lốc xoáy kéo dài khoảng 10 phút xảy ra trên địa bàn 3 xã của huyện Can Lộc gồm Thanh Lộc, Yên Lộc và Trường Lộc. Tuy nhiên tại 2 xã Yên Lộc, Trường Lộc thì dư chấn của mưa đá, lốc xoáy nhẹ nên gây thiệt hại không đáng kể. Riêng tại xã Thanh Lộc thì cường độ của trận thiên tai này rất mạnh nên gây thiệt hại nặng nề làm toàn bộ hệ thống cửa kính dãy nhà 3 tầng (là trụ sở làm việc của UBND xã Thanh Lộc) bị vỡ, 191 căn nhà bị tốc mái (trong đó 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn), làm đổ sập 3 cột điện cao thế, 8 cột điện hạ thế, cùng nhiều hoa màu, cây cối trên địa bàn bị gãy đỗ, hư hại, rất may không gây thiệt hại về người.
 
Nhiều cây cối bị gãy đổ - Ảnh: Hùng DũngNhiều cây cối bị gãy đổ - Ảnh: Hùng Dũng
Ngay sau khi xảy ra mưa đá, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã điều lực lượng dân quân, đoàn thanh niên, công an đến hỗ trợ, khắc phục hậu quả, lợp lại nhà cửa, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống và rà soát các hộ dân bị thiệt hại nặng để lên phương án hỗ trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.