Mưa bất thường, hơn 23.000 tấn muối tan thành nước

08/04/2012 03:09 GMT+7

Ngày 7.4, tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa. Lượng mưa lớn bất thường và kéo dài nhiều ngày đã gây thiệt hại nặng nề đối với hàng ngàn hộ dân sản xuất muối ven biển Bạc Liêu. Nhiều ruộng muối chuẩn bị thu hoạch đã tan thành nước.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.880 ha muối bị thiệt hại hoàn toàn do mưa, ước tổng sản lượng muối mất trắng khoảng 23.497 tấn với số tiền trên 19 tỉ đồng. Các huyện có diện tích muối thiệt hại nhiều nhất là Đông Hải, Hòa Bình và một phần ở TP.Bạc Liêu. Với diện tích muối mất trắng, ước sản lượng muối năm nay chỉ bằng 50% so với năm 2011. Những hộ tranh thủ làm muối sớm, tránh được mưa trái mùa thì có lợi nhuận, phần lớn hộ còn lại sản xuất muộn đều thua lỗ.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đang chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương thống kê chính xác mức độ thiệt hại của từng hộ, qua đó kiến nghị trung ương hỗ trợ tiền cho các hộ diêm dân khôi phục lại sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.