Mua bán 110 bánh heroin, 2 bị cáo lãnh án tử hình

10/02/2015 17:37 GMT+7

(TNO) Chỉ trong 20 ngày, Phan Đình Tuấn (ngụ phường Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An) 2 lần đưa trót lọt 70 bánh heroin từ Hà Tĩnh vào TP.HCM bán kiếm lời. Tuấn bị bắt giữ trong chuyến giao hàng thứ 3 với tang vật là 40 bánh heroin và bị tuyên tử hình trong phiên tòa diễn ra hôm nay 10.2.

(TNO) Chỉ trong 20 ngày, Phan Đình Tuấn (ngụ phường Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An) 2 lần đưa trót lọt 70 bánh heroin từ Hà Tĩnh vào TP.HCM bán kiếm lời. Tuấn bị bắt giữ trong chuyến giao hàng thứ 3 với tang vật là 40 bánh heroin và bị tuyên tử hình trong phiên tòa diễn ra hôm nay 10.2.

Tử hình 2 bị cáo buôn bán 110 bánh heroin Phan Đình Tuấn tại phiên tòa hôm nay - Ảnh: K.Hoan
Sáng 10.2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Phan Đình Tuấn (còn gọi Tuấn Lay) về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cùng hầu tòa với Tuấn còn có hai đồng phạm.
Theo cáo trạng, tối 14.7.2014, Tuấn lái xe ô tô chở Nguyễn Hữu Song (ngụ TP.Vinh) lên cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Khi còn cách cửa khẩu này khoảng 3 km, Tuấn dừng xe và nhận 40 bánh heroin từ hai người đàn ông bịt mặt rồi chạy xuống quốc lộ 1A. Tại đây, Tuấn lái xe về TP.Vinh, còn Song mang 40 bánh heroin đón xe khách vào TP.HCM.
Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 15.7.2014, tại Bình Thuận, Song bị công an bắt giữ cùng 40 bánh heroin. Song khai nhận số ma túy này của Tuấn và Tuấn thuê Song đưa vào TP.HCM để giao cho Trần Anh Dũng (ngụ quận 8) với tiền công là 10 triệu đồng và 2.000 USD.
2 giờ sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Tuấn tại TP.Vinh, thu giữ 1 xe ô tô, 2 khẩu súng và 17 viên đạn. Khám xét nhà của Tuấn, cơ quan công an thu giữ thêm 105 viên đạn, 1 quả lựu đạn và 4 điện thoại di động. Chiều 15.7.2014, Trần Anh Dũng bị bắt.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Song khai nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ buôn heroin khác từ Hà Tĩnh vào các tỉnh phía nam. Vụ thứ nhất thực hiện vào chiều 26.6.2014. Tuấn lái xe chở Song lên gần cửa khẩu Cầu Treo, nhận 30 bánh heroin từ một người mang quốc tịch Lào rồi giao cho Song đón xe khách đưa vào TP.HCM và trả công 2.000 USD. Hai ngày sau, Tuấn bay vào TP.HCM, đưa số heroin này xuống Đồng Nai bán cho một người tên Đình với giá 270.000 USD.
Sau phi vụ thứ nhất trót lọt, chiều 5.7.2014, Tuấn lái xe chở Song lên cửa khẩu Cầu Treo, nhận tiếp 40 bánh heroin, thuê Song mang vào TP.HCM bằng đường bộ. Tuấn bay vào TP.HCM gặp Trần Anh Dũng bàn kế hoạch tiêu thụ. Ngày 7.7.2014, Dũng nhận số heroin này đem về cất ở nhà, sau đó đem 28 bánh bán cho 3 người không rõ tên theo chỉ đạo của Tuấn với giá mỗi bánh 9.200 USD. Tuấn trả công cho Dũng 5.600 USD. 12 bánh còn lại, Tuấn mang đi bán cho người khác.
Chiều nay 10.2, với vai trò chủ mưu, Tuấn bị tòa tuyên án tử hình về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trần Anh Dũng cũng chịu chung mức án tử hình vì có 2 lần tham gia buôn bán 70 bánh heroin cùng Tuấn. Riêng Nguyễn Hữu Song lãnh mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.