Một trường hợp chết oan vì hủ tục

11/02/2014 02:20 GMT+7

Ngày 10.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam Đinh Văn Hút (26 tuổi) và Đinh Văn Bẻo (21 tuổi, đều ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, H.Sơn Hà) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ông Đinh Văn Nương (60 tuổi, ở thôn Gò Da) bị bệnh chết nhưng gia đình cho rằng cái chết của ông Nương là do bà Đinh Thị Na (45 tuổi, cũng ở thôn Gò Da) gây ra bởi hủ tục cầm đồ thuốc độc (dạng giống như bùa, ngải). Ngày 14.1, Hút (con ruột ông Nương) và Bẻo đã khống chế, đánh chết bà Na rồi bỏ thi thể bên đường.

Dù biết chuyện nhưng người dân thôn Gò Da không dám can ngăn, giấu kín vụ việc vì tin bà Na có bùa ngải hại chết người. Sau đó, gia đình nạn nhân âm thầm chôn cất bà Na. Mãi đến gần nửa tháng sau, khi nhận được tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an H.Sơn Hà tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm phát hiện nạn nhân bị đánh vỡ sọ não, gãy nhiều xương sườn.

Được biết, cuối tháng 9.2010, tại làng Kà Tu, thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, H.Sơn Hà, do nghi ngờ ông Đinh Văn Nên có “đồ thuốc độc” nên 4 hung thủ ở cùng làng đã dùng gậy đánh đến chết rồi đổ thuốc diệt chuột lên xác nạn nhân nhằm che giấu tội lỗi. 

Hiển Cừ

>> Vẫn nặng nề hủ tục… trả nợ miệng
>> Rùng rợn hủ tục hiến tế thần linh
>> Thanh niên cần tiên phong xóa bỏ hủ tục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.