Một phụ nữ Việt tử nạn giao thông ở Singapore

04/03/2015 09:00 GMT+7

Báo The Straits Times cho hay nạn nhân 25 tuổi tử vong do rơi từ đường cao tốc West Coast Highway trên cao xuống đại lộ Telok Blangah Road trước một bến xe buýt gần trung tâm mua sắm VivoCity vào chiều 3.3.

Báo The Straits Times cho hay nạn nhân 25 tuổi tử vong do rơi từ đường cao tốc West Coast Highway trên cao xuống đại lộ Telok Blangah Road trước một bến xe buýt gần trung tâm mua sắm VivoCity vào chiều 3.3.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi cấp báo lúc 3 giờ 17 phút chiều và Lực lượng phòng vệ dân sự (SCDF) đã đưa xe cứu thương đến hiện trường, nhưng nạn nhân “đã bất động” và được xác nhận là đã tử vong. 

Báo này cũng cho hay trước khi rơi, nạn nhân đi xe gắn máy trên đường cao tốc West Coast cùng một nam thanh niên trong độ tuổi 20. Người thanh niên này đã từ chối khi được yêu cầu đi đến bệnh viện, phát ngôn viên SCDF cho biết.

Tuy nhiên, trang tin quần chúng Stomp, một sản phẩm “anh em” với The Straits Times, trích lời một nhân chứng tên Janani cho hay nạn nhân nằm sấp trên đường và bị “một xe hơi lớn màu xám” cán qua mình. Janani cũng cho biết cảnh sát đã đắp chăn lên thi thể rồi dùng một lồng bạt đậy lại.

Thanh Niên đã liên lạc với SCDF và người phụ trách truyền thông Euan Izmal đề nghị liên hệ với Lực lượng cảnh sát (SPF), bởi “cảnh sát mới có trách nhiệm điều tra nguyên nhân cái chết”. Đêm qua, SPF cho Thanh Niên biết thi thể nạn nhân, chưa được tiết lộ danh tính, đã được đưa về nhà xác tại Bệnh viện đa khoa Singapore. “Cái chết này được xếp vào diện bất thường. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và chúng tôi không nắm được hết các thông tin chi tiết về nạn nhân cũng như người thanh niên đi cùng”, đại diện SPF nói. Trong khi đó, ông Vũ Bằng, Bí thư phụ trách truyền thông của Đại sứ quán VN tại Singapore cho hay sứ quán chưa nhận được thông báo về vụ này từ cảnh sát sở tại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.