Một phó phòng bị kiện ra tòa vì nói xấu đồng nghiệp

07/06/2011 02:06 GMT+7

Chiều qua, TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã tổ chức hòa giải vụ kiện giữa nguyên đơn - ông Phạm Thế Anh, cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) và bị đơn - bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó phòng Kế toán - Tài vụ TTYT.

Sự việc xảy ra từ đầu năm 2011, tại cuộc họp nội bộ, bà Hạnh nhiều lần nói xấu ông Anh bằng những lời lẽ như: cướp tài sản, kẻ tù tội, kẻ hiếp dâm, kẻ giết người, kẻ bụi đời... Sau khi ông Anh tố cáo và trưng ra đoạn băng ghi âm đồng nghiệp nói xấu mình, tháng 5.2011, Công an xã Tiến Thành (thị xã Đồng Xoài), đã xử phạt hành chính bà Hạnh 150.000 đồng vì có hành vi vu khống người khác. Không chấp nhận kết quả xử lý trên, ông Anh tiếp tục kiện ra TAND thị xã Đồng Xoài yêu cầu bà Hạnh bồi thường danh dự, nhân phẩm.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.