Một “liệt sĩ” trở về sau 45 năm mất tích

16/09/2011 08:15 GMT+7

(TNO) Ngày 15.9, UBND H.Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết vừa gửi công văn chỉ đạo chính quyền cơ sở và Phòng LĐ-TB-XH huyện xác minh, tìm hiểu và giải quyết chế độ liên quan đối với một thương binh trở về quê sau 45 năm mất tích và 10 năm được công nhận liệt sĩ.

Đó là bà Đặng Thị Bích Ngọc (SN 1952, ở thôn Đức Thạnh, xã Tam Vinh), tham gia lực lượng du kích xã Kỳ Quý (cũ), năm 1966 bị thương nặng.

Cuối năm 1969, bà Ngọc được đưa ra Bắc an dưỡng, sau đó vào chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và Nam Bộ.

Sau năm 1975, bà công tác ở ngành y tế tỉnh Tiền Giang đến năm 1982.

Trong khi đó, ở quê nhà, người thân và đồng đội do mất liên lạc nên cho rằng bà Ngọc đã hy sinh từ năm 1966.

Đến năm 1997, ông Nguyễn Có (cha dượng của bà Ngọc) làm hồ sơ xác nhận liệt sĩ cho bà Ngọc.

Ngày 14.3.2001, bà Nguyễn Thị Ngọc (tên mới của bà Ngọc, khai theo họ mẹ) được công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Ông Có hưởng chế độ ưu đãi cha liệt sĩ được vài tháng rồi qua đời…

Đến tháng 9.2011, bà Ngọc tìm về quê cũ lo việc gia đình, đồng thời gửi đơn đến chính quyền địa phương giải trình việc mất tích gần 45 năm qua.

Hiện phương án của địa phương đưa ra là đề nghị cấp trên thu hồi bằng Tổ quốc ghi công, xóa tên liệt sĩ và giải quyết chế độ thương binh cho bà Ngọc.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.