Một học viên nghi bị đánh chết tại cơ sở cai nghiện

14/04/2015 08:14 GMT+7

Tối 13.4, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) đã đến khám nghiệm hiện trường, pháp y đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng liên quan nhằm điều tra về cái chết của ông Trần Vũ Nam (45 tuổi, ngụ Nam Định).

Tối 13.4, theo nguồn tin PV Thanh Niên, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an TP.HCM) đã đến khám nghiệm hiện trường, pháp y đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng liên quan nhằm điều tra về cái chết của ông Trần Vũ Nam (45 tuổi, ngụ Nam Định).
Ông Nam là học viên đang cai nghiện tại cơ sở Nhị Xuân (đường Đặng Công Bĩnh, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 10.4, giáo dưỡng viên cơ sở Nhị Xuân phát hiện ông Nam nằm bất tỉnh tại phòng số 8, khu phục hồi sức khỏe đã chuyển đến bệnh viện nhưng chết trên đường đi. Qua kiểm tra thi thể nạn nhân và lời khai của các nhân chứng cho thấy ông Nam bị đánh trước khi chết.
Một nhân chứng ở cùng phòng với ông Nam là anh P.V.T (22 tuổi, ngụ Nam Định) khai với cơ quan điều tra, trước đó có nhìn thấy ông Nam bị nhóm cán bộ của cơ sở Nhị Xuân đánh hội đồng. Sau đó, ông Nam về phòng số 8 thì bị các học viên tại đây xông vào đánh tiếp đến bất tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.