Một học sinh bị đâm thủng phổi

31/03/2011 00:17 GMT+7

Khoảng 8 giờ 30 sáng qua, tại trường THCS Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Nguyễn Văn Phúc (HS lớp 9/8) bị Trần Phú Thành (HS lớp 9/6) dùng dao đâm thủng phổi trái.

Ngay sau khi đâm bạn, Thành đã bỏ trốn, nhưng được gia đình gọi về và đưa đến Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm tự thú. Theo lời khai của Thành, trước đó giữa Phúc và Thành có nhiều mâu thuẫn. Vì quá bức xúc, Thành đã mua sẵn dao bấm thủ trong cặp.

Sáng ngày xảy ra vụ việc, Phúc gọi Thành ra để nói chuyện phải trái; Thành liền rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến Phúc gục tại chỗ. Tại bệnh viện, sau khi được phẫu thuật, hiện Phúc đã qua cơn nguy kịch.

L.Xuân - Đ.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.