Một con bò tót nặng khoảng 800 kg bị sát hại

16/10/2008 00:13 GMT+7

Ngày 15.10, cơ quan kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao 2 người có hành vi mua bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép cho Công an H.Lạc Dương.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phó giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, lúc chiều tối 14.10 tại tiểu khu 124, lực lượng kiểm lâm phát hiện và bắt giữ Bon Tô Sa Nga (45 tuổi) và Kon Sa Ha Đa (18 tuổi, đều ngụ xã Đạ Chais, H.Lạc Dương) đang gùi chiếc đầu bò tót (tên khoa học là Bos Gaurus) nặng 18 kg cùng một số xương.

Họ khai mua đầu bò tót giá 2 triệu đồng tại Vườn quốc gia Phước Bình (H.Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận). Qua giám định, cơ quan chuyên môn cho biết ước tính trọng lượng con bò tót nặng khoảng 800 kg, bị sát hại trước đó 3 ngày.

 Lâm Viên

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.