Một cô gái mất tích gần 1 năm

31/07/2015 05:36 GMT+7

Ngày 28.7, bà Phan Thị Nhân (47 tuổi, ngụ Bình Thuận) đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên gửi đơn kêu cứu về trường hợp chị Nguyễn Thị Hải Yến (24 tuổi, ngụ P.Tân An, H.La Gi, tỉnh Bình Thuận, con ruột bà Nhân) bị mất tích từ nhiều tháng nay.

Ngày 28.7, bà Phan Thị Nhân (47 tuổi, ngụ Bình Thuận) đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên gửi đơn kêu cứu về trường hợp chị Nguyễn Thị Hải Yến (24 tuổi, ngụ P.Tân An, H.La Gi, tỉnh Bình Thuận, con ruột bà Nhân) bị mất tích từ nhiều tháng nay.

Bà Nhân đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhờ giúp đỡ tìm kiếm con gái (ảnh dưới) - Ảnh: Đàm Huy
Theo nội dung đơn trình báo của bà Nhân, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoảng tháng 3.2014, chị Yến vào TP.HCM làm việc. Từ tháng 3 - 8.2014, chị Yến và gia đình vẫn liên lạc với nhau nhưng sau thời gian này thì mất liên lạc. Mặc dù, gia đình vào TP.HCM đi tìm kiếm khắp nơi song vẫn biệt tin. Đầu tháng 5.2015, bà Nhân gửi đơn cầu cứu đến Công an TX.La Gi (tỉnh Bình Thuận), Công an TP.HCM, Công an TP.Vũng Tàu nhờ giúp đỡ tìm chị Yến bị mất tích.
Chiều 30.7, đại tá Phạm Duy Khang, Trưởng công an TX.La Gi, Bình Thuận, cho biết trước đây bà Nhân cũng đã làm đơn gửi Công an thị xã đề nghị giúp đỡ tìm con gái. Công an TX.La Gi đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận có quyết định truy tìm tung tích nhưng vẫn chưa tìm thấy chị Yến. Về thông tin chị Yến đang ở Campuchia, ông Khang cho biết sẽ lưu ý và báo cáo cấp trên để phối hợp truy tìm.    
QUẾ HÀ
Ngày 15.5, gia đình bà Nhân bất ngờ nhận được điện thoại (ĐT) của một người phụ nữ báo chị Yến đang bị bắt đưa sang bán dâm tại Campuchia và nhờ nhắn gia đình tìm cách cứu về.
Trước tình huống khẩn cấp này, ngày 18.5, bà Nhân làm đơn cầu cứu gửi Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an tại TP.HCM nhờ giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Khoảng tháng 7.2015, một người bạn của Yến liên lạc với gia đình bà Nhân báo có nhận được điện thoại của Yến nói bị một người phụ nữ tên là Mùi (ngụ Q.5) đang khống chế nhưng chưa kịp nói địa điểm giam giữ thì đầu dây bên kia ngắt máy... Ngày 27.7, bà Nhân tiếp tục quay trở lại C45 cung cấp thông tin nhờ giúp đỡ...
Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Đội trưởng đội 4, Phòng 6, C45, Bộ Công an tại TP.HCM, xác nhận C45 có nhận đơn trình báo của bà Nhân và cơ quan công an đang phối hợp với công an một số địa phương cùng cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm chị Yến. Qua đây, C45 đề nghị ai phát hiện chị Yến ở đâu xin gọi báo cho trung tá Nguyễn Duy Thanh (qua số ĐT: 06936776 hoặc đến số 258 Nguyễn Trãi, Q.1) cung cấp thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.