Mỗi năm mất 65.600 ha rừng

11/07/2012 03:25 GMT+7

Ngày 10.7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 của Tổng cục Lâm nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn cho biết, mới chỉ có 20% diện tích rừng bị lấy để xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, khai thác khoáng sản… được trồng lại.

Nguyên nhân là do chủ đầu tư ít quan tâm tới việc thực hiện quy định về trồng bù diện tích rừng đã bị mất, trong khi các cơ quan hữu trách chưa kiểm tra, giám sát chặt. Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, trung bình mỗi năm cả nước mất 65.600 ha rừng, trong đó có đến 43% diện tích rừng bị suy giảm là do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp hoặc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội như chuyển đổi rừng nghèo...

Quang Duẩn

>> Lâm Đồng: Lại “nóng” chuyện phá rừng
>> Khởi tố thêm 3 người trong vụ phá rừng tại Hà Tĩnh
>> Khởi tố 3 vụ khai thác rừng trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.