Mở làn xe trên lề đường để lên xuống khách du lịch

17/04/2013 03:10 GMT+7

Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, nghiên cứu phương án mở làn xe trên lề đường Phạm Ngũ Lão phía công viên 23.9 (bên trong hành lang cây xanh hiện hữu), theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm (các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú), nhằm giải quyết nhu cầu lên xuống khách du lịch.

Sở GTVT đề nghị Hiệp hội Du lịch TP.HCM vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão cùng tham gia phối hợp khi Sở triển khai thực hiện phương án này.

Trước đó, Hiệp hội Du lịch TP.HCM có tiếp nhận ý kiến của nhiều doanh nghiệp khách sạn và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên đường Phạm Ngũ Lão về việc biển báo giao thông trên trục đường này cấm dừng và cấm đỗ ô tô từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 18 giờ, gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Hiệp hội Du lịch đã kiến nghị đến UBND TP.HCM và Sở GTVT TP.HCM xem xét lại việc quy định cấm dừng cấm đỗ này để tạo điều kiện cho ngành du lịch hoạt động thuận lợi.

Trả lời kiến nghị trên, Sở GTVT cho biết trước mắt điều chỉnh thời gian cấm dừng, đỗ xe trong giờ cao điểm trên đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ đường Nguyễn Thị Nghĩa đến đường Đỗ Quang Đẩu (sáng từ 7 - 8 giờ, chiều từ 17 - 18 giờ), về lâu dài sẽ thực hiện theo phương án như trên.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.