Mít tinh kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước

30/04/2011 00:48 GMT+7

Chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt Ngày 29.4, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975) và 125 năm Ngày Quốc tế lao động (1.5.1886).

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên cờ truyền thống - ảnh: D.Đ.M

 

Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; thượng tướng Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN; anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo TP.HCM cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, đại diện các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đoàn viên, thanh niên TP...

Đặc biệt, còn có sự tham dự của ông André Menras (tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết), là người bạn đã gắn bó với nhân dân Việt Nam trong gần 40 năm qua trong đấu tranh và xây dựng đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT lần thứ hai cho Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Chủ tịch nước cũng đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho 6 cá nhân nguyên là cán bộ, chiến sĩ Ban Binh vận T.Ư Cục miền Nam; tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho 2 tập thể, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho 44 tập thể và cá nhân của TP vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu TP.HCM đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP.

* Cũng trong ngày 29.4, TP.HCM tổ chức lễ chính thức đặt tên đường Võ Văn Kiệt cho đại lộ Đông - Tây (vị trí tiếp giáp từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng, thuộc bờ tây sông Sài Gòn - Q.1 đến ranh cầu vượt quốc lộ 1A - H.Bình Chánh), với chiều dài 13,4 km, nhằm ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đối với sự nghiệp phát triển bền vững của TP.HCM.

 

Lãnh đạo TP.HCM cùng người thân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt - ảnh: DIỆP ĐỨC MINH

* Ngày 29.4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã về dự. Sau lễ mít tinh, Phó thủ tướng cùng đại diện các tầng lớp nhân dân, lãnh đạo TP Cần Thơ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ...

* Ngày 29.4, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Vĩnh Long khen thưởng 14 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Minh Nam - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.