Miền Trung - Tây nguyên cần đề phòng lũ quét

03/11/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay do ảnh hưởng của bão số 12 nên khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Ngư dân neo đậu tàu thuyền trong vịnh Mân Quang - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngư dân neo đậu tàu thuyền trong vịnh Mân Quang - Ảnh: Nguyễn Tú

Hôm nay, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây nguyên ở mức dưới báo động 1 nhưng trong 1, 2 ngày tới sẽ biến đổi phức tạp nên khu vực miền núi, thấp trũng đề phòng lũ quét.

Trong khi đó, các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn trong khu vực đạt 75 - 80% dung tích; có 18/59 hồ chứa đã đầy và qua tràn là Tiên Lang, Vực Nồi, Minh Cầm (Quảng Bình), Phú Dụng (Quảng Trị), Hòa Mỹ (Thừa Thiên-Huế), Khe Tân, Thạch Bàn, Phước Hà, Hố Giang (Quảng Nam), Đắk Yên, Đắk Uy (Kon Tum), Biển Hồ, Tân Sơn (Gia Lai), Buôn Yong, Ea Kao, Ea Súp Thượng (Đắk Lắk), Đắk Diêr, Đắk Sắk (Đắk Nông)…

Từ 8 giờ ngày 3.11, hồ Ayun Hạ xả tràn 389 m3/giây. Tính đến 5 giờ cùng ngày, các hồ thủy điện xả tràn là Hương Điền 50 m3/giây, Ya Ly 80 m3/giây, Sê San 4A 70 m3/giây, Pleikrong 26 m3/giây.

Để ứng phó với bão số 12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã hướng dẫn 44.238 tàu/178.031 lao động trú tránh.

44 tàu cá của Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định đã ra khỏi vùng nguy hiểm phía bắc biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Nguyễn Tú

>> Tàu cá trôi dạt trên đường tránh bão số 12
>> Bão số 12 hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên
>> Bão số 12 hướng vào miền Trung
>> Bão số 12 giật cấp 15 hướng vào miền Trung
>> Bão số 12: 1.725 ngư dân đang ở trong vùng nguy hiểm
>> Bão số 12 giật cấp 15 trên biển Đông
>> Bão Krosa vào biển Đông
>> Bão Krosa tấn công Trung Quốc
>> Siêu bão Krosa mạnh trên cấp 15 đang hoạt động ngoài khơi Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.