Miền Trung nắng nóng cao nhất 40,5 độ C

19/04/2015 10:02 GMT+7

(TNO) Trong ngày hôm nay 19.4, vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến Bắc bộ và Trung bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, theo đó nhiệt độ sẽ đạt mức cực đại ở các khu vực này.

(TNO) Trong ngày hôm nay 19.4, vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến Bắc bộ và Trung bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, theo đó nhiệt độ sẽ đạt mức cực đại ở các khu vực này.

nang-nong-cao-nhatHôm nay nắng nóng sẽ đạt ngưỡng cực đại ở tây Bắc bộ và khu vực Trung bộ - Ảnh: Ngọc Thắng
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam. Nắng nóng ở phía tây Bắc bộ, các tỉnh Trung bộ lan tỏa trên diện rộng. Ở nhiều địa phương đã có nắng nóng đặc biệt gay gắt.
Theo thông tin từ các trạm khí tượng phía tây Bắc bộ quan trắc được nhiệt độ nơi nắng nóng phổ biến từ 35 - 38 độ C. Trong đó, nhiều nơi ở Sơn La có nhiệt độ cao trên 38 độ C như Sông Mã, Phù Yên, Mường La và Yên Châu nắng nóng 39 độ C. Còn tại Mai Châu (Hòa Bình), nhiêt độ cao nhất 39,6 độ C.
Ở các tỉnh Trung bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh khiến nóng gay gắt hơn. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, một số nơi đạt mức 39 - 40 độ C. Đặc biệt, nhiều nơi cao hơn 40 độ C như Đông Hà (Quảng Trị) 40,2 độ C, Tương Dương (Nghệ An) nóng nhất 40,5 độ C.
Cũng theo thông tin dự báo trong ngày hôm nay 19.4, vùng áp thấp nóng phía tây tác động đến Bắc bộ và Trung bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Theo đó, nhiệt độ nắng nóng ở các khu vực tăng lên và đạt mức cực đại trong đợt nóng này.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.