Miền Nam buổi sáng lạnh, miền Bắc rét

01/01/2014 03:30 GMT+7

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết thời tiết trong ngày Tết dương lịch ở khu vực này khá ổn định, không mưa, buổi sáng trời lạnh với nhiệt độ khoảng 19 - 21 độ C, TP.HCM khoảng 19 - 20 độ C; buổi trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 32 độ C.

Có khoảng 2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta vào khoảng ngày 5.1 và khoảng đêm 7 - sáng 8.1. Như vậy, trong những ngày đầu tháng 1, không khí lạnh suy yếu đi. Ở miền Trung, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ Đà Nẵng - Bình Thuận trong 2 ngày đầu năm mới đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía bắc trời lạnh; từ Nghệ An - Thừa Thiên-Huế đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét. Trong 2 ngày đầu năm mới ở phía tây Bắc bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.