Miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét

22/12/2014 04:47 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đến chiều 21.12 khối không khí tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc bộ và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khắp các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ.

* Xe tải rơi xuống vực ở Sa Pa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đến chiều 21.12 khối không khí tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc bộ và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khắp các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ.

Thông tin quan trắc tại các trạm khí tượng các tỉnh miền Bắc lúc 7 giờ ngày 21.12, vùng núi phía bắc vẫn có nhiệt độ ở ngưỡng rét hại sâu Sa Pa (Lào Cai) là 3,4 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 2,5 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5,2 độ, Mù Cang Chải (Yên Bái) 6 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong thời tiết rét đậm rét hại.

* Trả lời PV Thanh Niên, một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông H.Sa Pa (Lào Cai) cho biết khoảng 8 giờ ngày 21.12 tại địa phận xã Sa Pả (H.Sa Pa) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe tải mang biển số 88H-3777 chở khoảng 6 tấn hoa quả hành trình từ TP.Lào Cai lên thị trấn Sa Pa bị rơi xuống vực với độ sâu khoảng 40 m. Nguyên nhân được xác định, do thời tiết có sương mù dày đặc, lái xe không quan sát được khúc cua hẹp nên sau khi vượt xe đi cùng chiều đã gặp phải nền đất yếu và xảy ra tai nạn. Khi chiếc xe từ từ trôi xuống vực, lái và phụ xe đã kịp nhảy thoát ra bên ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.