Miền Bắc rét, ven biển Nam Bộ sẽ ngập lụt

06/12/2010 00:33 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ nước ta vào khoảng chiều và tối nay 6.12, sau đó tiếp tục tràn xuống Bắc và Trung Trung Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ giảm từ 5-8 độ C, trời chuyển rét. Trong khi đó, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh và ở mức cao cho đến hết ngày 11.12.

Vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ, mực nước cao nhất vượt BĐ 1. Tại TP.HCM, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào các ngày 6, 7 và 8.12, trong đó mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào tối 7.12 là 1,52m, ngập úng sẽ xảy ra trên diện rộng ở nhiều quận nội thành vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.  

Q.Duẩn - M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.