Miền Bắc rét về đêm

18/11/2011 00:54 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều qua 17.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 đến 16,7 độ vĩ bắc; 112,3 đến 113,3 độ kinh đông.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều qua 17.11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 đến 16,7 độ vĩ bắc; 112,3 đến 113,3 độ kinh đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, tiếp tục gây mưa rào, giông rải rác, gió giật mạnh và nguy cơ lốc xoáy tại khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Trên đất liền, trong 2 ngày tới các tỉnh miền Bắc phổ biến rét về đêm, sáng sớm có sương mù, hạn chế tầm nhìn xa, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, đặc biệt tại khu vực vùng cao. Tây nguyên và Nam bộ phổ biến với hình thái thời tiết: mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.