Miền Bắc rét giữa mùa hè

14/06/2013 03:10 GMT+7

Sáng 13.6, nhiệt độ tại các tỉnh miền núi phía bắc tiếp tục giảm sâu, nhiều nơi trời rét giữa ngày hè. Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất đo được tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 18,2 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 17,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 15,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 12,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 12 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 11 độ C. Đây là hiện tượng thời tiết tương đối bất thường.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 15-18 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên biển Đông tiếp tục gây mưa giông và nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh ở khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), rất nguy hiểm với tàu thuyền.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.