Miền Bắc rét đậm

09/12/2011 01:58 GMT+7

Ngày 8.12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ, kéo nền nhiệt độ giảm đáng kể, trời rét, vùng núi có rét đậm.

Ngày 8.12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ, kéo nền nhiệt độ giảm đáng kể, trời rét, vùng núi có rét đậm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại Sa Pa (Lào Cai) chỉ còn 10,4 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 14 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 15,5 độ C… Các tỉnh ven biển Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Trên vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, biển động rất mạnh.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.