Miền Bắc mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

25/07/2012 03:25 GMT+7

Sáng 24.7, bão số 4 đã đổ bộ vào bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và di chuyển nhanh về phía tây. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều tối cùng ngày, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 260 km về phía đông bắc, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sau đó di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, quét qua phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, sáng 25.7, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng thấp và đi vào vùng biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn, ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta. Như vậy, bão số 4 không còn khả năng gây gió mạnh trên vịnh Bắc bộ cũng như trên đất liền nước ta. Tuy nhiên, tàn dư của cơn bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài đến hết ngày 26.7, với lượng mưa từ 100-200 mm, một số nơi thuộc vùng núi có lượng mưa lớn hơn. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa sẽ gây một đợt lũ vừa và lớn trên hệ thống sông Bắc bộ, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi.

Quang Duẩn - Mai Vọng

>> Bão gây mưa lớn ở Bắc bộ
>> Sáng mai, bão số 4 vào Hải Phòng, Quảng Ninh
>> Bão số 4 sẽ đổ bộ vào đông bắc Bắc bộ
>> Bão số 4 mạnh lên, vào gần bờ 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.