Miền Bắc lại rét đậm, rét hại trên diện rộng

02/01/2012 01:25 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm qua 1.1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi cao có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 9-13 độ C.

Dự báo, khoảng tối 3.1, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng trung du Bắc bộ phổ biến trong khoảng 9-10 độ C, các tỉnh miền núi phía Bắc thấp hơn, khoảng 4-6 độ C, cần đề phòng sương muối.

Trên biển, chiều qua 1.1, vùng áp thấp đã hình thành và hoạt động nhiều ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu và đang di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc. Khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau và vịnh Thái Lan, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.