Máy bay Su-22M4 rơi: Đặc công nước tiếp tục lặn tìm, thêm tàu thuyền hiện đại

19/04/2015 09:17 GMT+7

(TNO) Sáng 19.4, lực lượng tàu mặt nước đã tiến hành tìm kiếm cứu nạn từ sớm, với sự phối hợp của máy bay trực thăng Mi8 từ trên cao. Các tàu dò quét tập trung tìm kiếm bên ngoài phao huấn luyện, để tìm tung tích chiếc máy bay Su-22 thứ hai

 (TNO) Sáng nay 19.4, tại khu vực đã xác định nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-22, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được tăng cường thêm nhiều tàu thuyền với trang thiết bị kỹ thuật dò tìm hiện đại. Tại khu vực tìm kiếm, hôm nay biển êm trời nắng nhưng có sương mù nên ảnh hưởng đến tầm nhìn xa của lực lượng cứu nạn. 

Tàu KN-782 tại hiện trường máy bay Su-22 rơi. Hiện tại sở chỉ huy tiền phương đã được đặt ngay trên con tàu hiện đại này - Ảnh: TNO
Máy bay Mi8 bay quan sát trên đội hình tìm kiếm tại hiện trường (các tàu, thứ tự từ bìa phải qua: CSB-9001, KN-782, BP 11-19-01 - Ảnh: TNO 
Lúc 8 giờ sáng nay,  tại Phú Quý, thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân cho biết so với lực lượng hôm qua, hôm nay bổ sung thêm ba tàu hải quân có thiết bị dò tìm dưới đáy biển và thêm 12 chiến sĩ đặc công nước. Hiện ông Tuấn đang lên tàu để ra hiện trường tìm kiếm.  
Tàu CSB-2009 (bìa phải) chặn tàu cá của ngư dân đang tiến vào khu vực máy bay roi (đánh dấu bằng phao màu đỏ) - Ảnh: TNO
Các tàu được yêu cầu lùi ra xa 5 hải lý, chỉ để lại 2 tàu đo đạc, tàu chỉ huy KN-782 và tàu đặc công làm nhiệm vụ tìm kiếm - trục vớt mảnh vỡ.
Tại khu vực tìm kiếm, hôm nay biển êm trời nắng nhưng có sương mù nên ảnh hưởng đến tầm nhìn xa của lực lượng cứu nạn. Các tàu dò quét tập trung sục sạo bên ngoài phao huấn luyện, để tìm tung tích chiếc máy bay Su-22 thứ hai.
Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn (thứ hai, từ trái sang) - Ảnh: Đình Tuyên
Tàu BP 11-19-01 đã lên đường ra khu vực khoanh vùng tai nạn để tiếp tục tìm kiếm máy bay tiêm kích bom Su-22 - Ảnh: Đình Tuyên
Ngoài các tàu đã tham gia tìm kiếm ngày hôm qua (18.4) là KN-833, KN-767 (thuộc Chi đội Kiểm ngư 4), CSB-9002, CSB-9001 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3), BP 11-19-01 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, tàu chở cán bộ chiến sĩ Đoàn 5, Bộ Tư lệnh Đặc công và các tàu cá, ngày hôm nay đã có thêm ít nhất 3 tàu nữa được tăng cường, đó là tàu KN-782 của Chi đội Kiểm ngư 4, tàu 884 và 886 của Đoàn Đo đạc, Biên vẽ Bản đồ và Nghiên cứu Biển của Quân chủng Hải quân (Đoàn 6).
Lực lượng tàu mặt nước này đã tiến hành tìm kiếm cứu nạn từ buổi sáng, với sự phối hợp của máy bay trực thăng Mi8 từ trên cao
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.