Máy bay Malaysia mất tích: Hải quân vùng 5 chưa phát hiện dấu vết nào

09/03/2014 08:40 GMT+7

(TNO) Trao đổi với PV Thanh Niên Online về tình hình tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay Malaysia mất tích, chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy Hải quân vùng 5, cho biết vẫn chưa phát hiện dấu vết khả nghi nào.

(TNO) 8 giờ sáng nay 9.3, trao đổi với PV Thanh Niên Online, chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy Hải quân vùng 5 cho biết vẫn chưa phát hiện được bất cứ dấu hiệu khả nghi nào về chiếc máy bay Malaysia mất tích.


Hướng đi của chiếc máy bay bị mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines - Ảnh: AFP

Vào khoảng 3 giờ 15 và 6 giờ sáng nay (9.3), hai chiếc tàu cứu hộ, cứu nạn số hiệu HQ 954 và HQ 637 của Hải quân vùng 5 đã lần lượt đến các điểm được phân công để tìm kiếm máy bay mất tích.

Hiện tại các tàu đang tích cực triển khai các phương tiện kỹ thuật, quan sát mắt thường... để tìm kiếm các dấu hiệu khả nghi như vết dầu loang, vật dụng trên máy bay nổi trên mặt nước hoặc dấu hiệu không bình thường khác.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn chưa phát hiện được bất cứ dấu hiệu khả nghi nào.

“Đây coi như nhiệm vụ chiến đấu phải nỗ lực cao nhất xem có dấu hiệu gì không để cứu hộ cứu nạn kịp thời. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên thông tin tìm kiếm từ các tàu. Ngoài ra các tàu sẽ có báo cáo đột xuất khi phát hiện những dấu hiệu khả nghi”, chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát nói.


Toàn cảnh vụ máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines mất tích - Đồ họa: Toby Quốc

Đình Tuyển

>> Mỹ triển khai tàu khu trục, máy bay trinh sát hỗ trợ tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Hai hộ chiếu bị mất cắp khiến Mỹ lo ngại máy bay Malaysia mất tích bị khủng bố
>> Tiếp cận được vùng nghi máy bay Malaysia rơi
>> Cận cảnh bên trong chiếc AN 26 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.