Mất mạng vì 300.000 đồng

18/04/2012 03:00 GMT+7

Ngày 17.4, Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Tú (23 tuổi, ngụ P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Tối 16.4, Nguyễn Đức Lộc rủ Lê Hùng Vinh cùng 2 anh em ruột Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tú đến nhà Phan Hữu Hiếu (anh vợ của Nguyễn Hoàng Tú ở H.Châu Thành, Bến Tre) để đòi 300.000 đồng. Sau một lúc cự cãi, Lộc tát Hiếu.

Thấy vậy, Hoàng Tú liền vô nhà lấy một con dao dài chạy ra chém vào cổ khiến Vinh chết tại chỗ và chém Tuấn bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu. 

N.K.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.