Mất bất thường hơn 100 triệu đồng tiền chính sách tại một UBND xã

30/01/2015 09:59 GMT+7

(TNO) Sáng nay 30.1, tin từ UBND xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thủ phạm gây ra vụ mất trộm hơn 100 triệu đồng tiền chính sách, xảy ra tại trụ sở xã này.

(TNO) Sáng nay 30.1, tin từ UBND xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thủ phạm gây ra vụ mất trộm hơn 100 triệu đồng tiền chi trả cho những người được hưởng chế độ chính sách, xảy ra tại trụ sở xã này. 

Thông tin ban đầu, sáng 26.1, cán bộ, nhân viên của UBND xã Đồng Hóa đến làm việc thì phát hiện cánh cửa phòng kế toán mở, két sắt bị phá tung và số tiền trên bị mất sạch.
Chiều 29.1, PV Thanh Niên Online liên lạc qua điện thoại với ông Đoàn Đại Thế, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa, để tìm hiểu vụ việc. Tyy nhiên, ông Thế từ chối cung cấp thông tin và đề nghị liên lạc với Bí thư Đảng ủy xã Trần Xuân Bình. Ông Bình cho biết : “Không có gì cả, đang điều tra nên chưa cho phép cung cấp cho báo chí”.
Trả lời câu hỏi tại sao tiền chính sách không tiến hành cấp phát mà để trong trụ sở dẫn đến bị mất, ông Bình nói: “Đưa về chưa phát kịp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.