Mã vùng điện thoại chưa thay đổi ngay từ 1.3.2015

01/03/2015 20:26 GMT+7

(TNO) Kể từ hôm nay 1.3, Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, thành phố sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên việc này không phải thay đổi ngay mà sẽ có quá trình thực hiện...

(TNO) Kể từ hôm nay 1.3, Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó mã vùng điện thoại cố định của 59/63 tỉnh, thành phố sẽ có sự thay đổi.

kho-soBộ Thông tin - Truyền thông khẳng định mặc dù Thông tư về Quy hoạch kho số chính thức có hiệu lực từ 1.3.2015 nhưng việc thay đổi mã vùng điện thoại chưa diễn ra ngay từ thời điểm này - Ảnh: VT

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc từ 1.3.2015, toàn bộ mã vùng điện thoại sẽ thay đổi ngay mà quá trình sẽ được thực hiện qua nhiều giai đoạn, theo từng khu vực, với thời gian khoảng vài năm...

Theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về ban hành Quy hoạch kho số viễn thông, kể từ 1.3.2015, mã vùng điện thoại cố định của của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sẽ thay đổi.

Cụ thể, Hà Nội đổi từ 4 thành 24; TP.HCM từ 8 thành 28; Đà Nẵng từ 511 thành 236; Hải Phòng từ 31 thành 225; Cần Thơ từ 710 thành 292; Thừa Thiên - Huế từ 54 thành 234; Quảng Ninh từ 33 thành 203; Thanh Hóa từ 37 thành 237… Bốn địa phương có mã vùng không đổi là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Giang.

Cũng theo quy hoạch này, tất cả các thuê bao di động 11 số sẽ chuyển thành thuê bao 10 số. Lý giải cho việc thống nhất thành thuê bao 10 số, Bộ Thông tin - Truyền thông cho biết hiện tại độ dài mã mạng di động là 2 (đầu 9x) và 3 (đầu 1xx) chữ số, độ dài số thuê bao điện thoại di động là 7 chữ số. Điều này dẫn đến việc gọi đến thuê bao điện thoại di động không thống nhất, tùy theo mã mạng mà độ dài quay số là 10 hoặc 11 chữ số, bao gồm cả số mào đầu quốc gia ‘0’.

Quy hoạch mới đã giải quyết bất cập này bằng việc quy hoạch độ dài mã mạng di động là 2 chữ số, độ dài số thuê bao điện thoại di động vẫn giữ nguyên như hiện tại là 7 chữ số. Như vậy, độ dài quay số khi gọi đến thuê bao điện thoại di động là thống nhất đối với tất cả các doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng dịch vụ, đều là 10 chữ số bao gồm cả số mào đầu quốc gia ‘0’.

Tại cuộc trả lời báo chí hồi tháng 1.2015, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết ngày 1.3.2015 là thời điểm có hiệu lực của quy hoạch chứ không phải tất cả các nội dung quy hoạch bắt đầu phải có hiệu lực từ ngày này.

Theo ông Thắng, để triển khai quy hoạch này, Bộ sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể. Việc thay đổi mã vùng dự kiến sẽ làm trong nhiều giai đoạn, theo từng khu vực, có thể hàng năm sau mới xong phần đổi mã vùng. Sau đó mới xây dựng tiếp kế hoạch chuyển đổi thuê bao di động 11 số sang 10 số.

Đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông cũng cho biết trong thời gian thực hiện, các biện pháp kỹ thuật sẽ được triển khai đảm bảo việc gọi song song cả số mới và số cũ. Khi gọi vào số cũ sẽ có hướng dẫn tự động cách gọi mới, sau đó mới chuyển đổi hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.