Lúng túng vì thay đổi cơ cấu hỗ trợ khu kinh tế cửa khẩu

21/07/2013 03:00 GMT+7

Đó là nhận định của UBND tỉnh Quảng Nam trong báo cáo đánh giá về tình hình sử dụng vốn ngân sách T.Ư liên quan trực tiếp đến Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang , cửa ngõ giao thương Việt - Lào (thành lập từ năm 2006).

Theo quyết định của Thủ tướng, từ năm 2011 Quảng Nam nhận bổ sung trong cân đối từ ngân sách T.Ư 47%, tuy nhiên đến năm 2012 mức hỗ trợ tối đa chỉ còn 35%. Việc thay đổi cơ cấu này, theo UBND tỉnh Quảng Nam, đã làm cho địa phương rất lúng túng, đặc biệt trong năm 2012 Quảng Nam hụt thu gần 1.000 tỉ đồng nhưng T.Ư vẫn không xem xét điều chỉnh. Đặc biệt, đang tồn tại cách đánh giá khác nhau giữa địa phương và T.Ư về yếu tố “thực sự cấp bách” tại dự án san nền mặt bằng Tiểu khu 1. Do không đồng ý với đánh giá này nên Bộ KH-ĐT yêu cầu thu hồi gần 4,3 tỉ đồng vốn ngân sách T.Ư đã bố trí cho dự án này.

Đã có 81,2 tỉ đồng vốn đầu tư hạ tầng từ nguồn ngân sách T.Ư và địa phương tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tuy nhiên hệ thống các công trình hạ tầng thiết yếu vẫn chưa đồng bộ, hoàn chỉnh do nguồn vốn quá thấp so với nhu cầu. Hiện UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chính phủ nâng cấp cửa khẩu chính Nam Giang thành cửa khẩu quốc tế để tạo điều kiện giao lưu thương mại, hàng hóa với nước thứ ba. 

H.X.H

>> Mang bao nhiêu tiền mặt qua cửa khẩu phải khai báo ?
>> Cửa khẩu Lao Bảo kéo dài thời gian đóng cửa đến 22 giờ
>> Cửa khẩu Mộc Bài bán hàng miễn thuế trở lại 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.