Luật sư bào chữa vụ nạn nhân tử vong do nhục hình bị đề nghị rút 'thẻ'

12/01/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Ngày 12.1, Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết đã thành lập Tổ công tác vào làm việc với một số cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để xác minh một số vấn đề liên quan đến luật sư Võ An Đôn, người đã bào chữa cho nạn nhân trong vụ 5 công an dùng nhục hình.

(TNO) Ngày 12.1, Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết đã thành lập Tổ công tác vào làm việc với một số cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để xác minh một số vấn đề liên quan đến luật sư Võ An Đôn, người đã bào chữa cho nạn nhân trong vụ 5 công an dùng nhục hình. 

nhuc- hinhPhiên xét xử vụ 5 công an TP.Tuy Hòa dùng nhục hình hồi tháng 3.2014 - Ảnh: Đức Huy
Tổ Công tác của Liên đoàn luật sư Việt Nam do Luật sư Phan Trung Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư làm tổ trưởng. Tổ còn có 2 thành viên là luật sư Nguyễn Hương Quê, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và Luật sư Phạm Đức Hùng, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc.
Quyết định thành lập tổ công tác nêu rõ, Tổ công tác có nhiệm vụ đến Phú Yên làm việc với lãnh đạo các cơ quan: Ban Nội chính; Sở Tư pháp; Công an, Viện KSND và TAND thành phố Tuy Hòa để tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến luật sư Võ An Đôn.
Trước đó, ngày 7.1.2015, Liên đoàn luật sư Việt Nam nhận được công văn của Đoàn luật sư Phú Yên báo cáo về việc các cơ quan tiến hành tố tụng của TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên kiến nghị xem xét xử lý vi phạm đối với luật sư Võ An Đôn, cụ thể là kiến nghị rút chứng chỉ hành nghề luật sư đối với ông Đôn.
Đồng thời, qua thông tin báo chí, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đã có quyết định thanh tra đối với với Văn phòng luật sư Võ An Đôn.
Ông Đôn là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình Ngô Thanh Kiều, nạn nhân bị 5 sĩ quan Công an TP.Tuy Hòa dùng nhục hình dẫn đến tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.