Lúa giống ủ 5 ngày đêm chưa nảy mầm

29/12/2013 03:05 GMT+7

Hàng loạt nông dân ở Quảng Ngãi đang dở khóc, dở cười vì sau nhiều ngày ngâm, ủ nhưng giống lúa OM 6976 do ngành nông nghiệp cấp có tỷ lệ nảy mầm đạt rất thấp.

Lúa giống ủ 5 ngày đêm chưa nảy mầm
Nhiều nông dân kêu trời vì giống lúa OM 6976 bị “điếc” - Ảnh: Hiển Cừ

Bà Nguyễn Thị Ngà, ở thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện (H.Sơn Tịnh), cho biết cách đây 10 ngày, gia đình bà được hỗ trợ 10 kg lúa giống OM 6976 để gieo sạ vụ lúa đông xuân 2013 - 2014. “Tui ngâm, ủ giống lúa này tổng cộng 5 ngày đêm nhưng nó vẫn chưa nảy mầm. Làm nông mấy mươi năm, chưa bao giờ tui thấy lúa giống mà có những hạt lúa còn xanh”, bà Ngà nói. Không chỉ ở H.Sơn Tịnh mà nhiều hộ nông dân ở H.Bình Sơn cũng đang hết sức bức xúc vì lâm vào cảnh tương tự. Theo ngành nông nghiệp H.Bình Sơn, vừa qua nông dân trên địa bàn huyện được hỗ trợ 23 tấn lúa giống OM 6976, nhưng qua thống kê sơ bộ đã có đến khoảng 18 tấn giống xuất hiện tình trạng tỷ lệ nảy mầm rất thấp, chưa tới 50%.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đào Minh Hường, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, cho biết đã cử cán bộ chuyên môn về các địa phương kiểm tra thực tế. “Qua kiểm tra, chúng tôi thấy rằng giống lúa OM 6976 mà nhà nước hỗ trợ cho nông dân có độ chín sinh lý chưa đạt yêu cầu, độ ngủ nghỉ của hạt giống không có thời gian dài nên tỷ lệ nảy mầm kém. Theo tôi, việc cung ứng giống lúa kém chất lượng chứng tỏ khâu kiểm nghiệm giống của công ty sản xuất giống hơi bị cẩu thả”, ông Hường khẳng định.

Bộ NN-PTNT xuất cấp không thu tiền 100 tấn lúa giống OM 6976 cho tỉnh Quảng Ngãi thông qua Quỹ dự trữ quốc gia. Trong đó, Bộ chỉ định Công ty CP giống cây trồng T.Ư là đơn vị trực tiếp cung ứng. Ông Hường cho biết thêm, Sở NN-PTNT Quảng Ngãi sẽ làm việc với Bộ NN-PTNT kiến nghị hướng xử lý đối với nhà cung cấp giống, đồng thời tìm cách hỗ trợ thiệt hại cho nông dân.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.