Lừa đảo dân, nguyên cán bộ tư pháp phường lãnh án

22/04/2015 07:12 GMT+7

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua 21.4, HĐXX của TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Đức Hậu (32 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua 21.4, HĐXX của TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên bác kháng cáo, xử y án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Huỳnh Đức Hậu (32 tuổi, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo án sơ thẩm, Hậu là cán bộ tư pháp P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu. Tháng 11.2013, ông Trần Hùng (46 tuổi) đến UBND P.Hải Châu 2 xin cấp sổ đỏ cho 2 ngôi nhà đang ngụ ở đường Ngô Gia Tự. Dù không làm được nhưng Hậu vẫn đến nhà dụ ông Hùng đưa 30 triệu đồng để “chạy”, sau đó Hậu đến tiệm photo làm giả tờ thông báo thuế của Chi cục Thuế Q.Hải Châu, đưa cho ông Hùng và lừa ông này lấy thêm 200 triệu đồng với lý do làm thủ tục, nộp thuế.
Tháng 3.2014, bà Hồ Thị Trang (43 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) đến nộp hồ sơ thuê căn hộ chung cư dành cho người thu nhập thấp thì bị Hậu gọi ra quán cà phê “nói nhỏ”, hứa sẽ xin được để chiếm đoạt bà Trang 10 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, Hậu dụ ông Lâm Tư Sanh (54 tuổi), ông Phạm Công Nhàn (58 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) xin căn hộ giá rẻ, chiếm đoạt 5 triệu đồng/người. Hậu còn lợi dụng chức vụ tổ trưởng thu tiền thuế đất phi nông nghiệp và các loại quỹ khác, chiếm đoạt các hộ dân tổ dân phố 10 triệu đồng. Ngoài ra, Hậu còn lừa 5 phụ nữ khác cũng với thủ đoạn hứa xin được căn hộ và giải quyết vướng mắc giấy tờ nhà đất với số tiền gần 52,5 triệu đồng, tuy nhiên gia đình Hậu đã trả lại nên họ không yêu cầu xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.