Lừa chạy việc làm, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng

21/12/2011 00:38 GMT+7

(TNO) Chiều tối 20.12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Quang Hà (SN 1981, trú tại H.Từ Liêm), công nhân Công ty điện lực Đông Anh, để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều tối 20.12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Quang Hà (SN 1981, trú tại H.Từ Liêm), công nhân Công ty điện lực Đông Anh, để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu cơ quan công an, từ tháng 10.2010, Hà giới thiệu với nhiều người rằng có thể lo được việc làm tại Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Với mỗi hồ sơ xin vào làm việc tại đây, Hà thu 80 triệu đồng.

Cụ thể, cùng với 4 đối tượng khác, Hà đã nhận hơn 90 bộ hồ sơ tương ứng với số tiền 9,7 tỉ đồng. Hà tự đánh máy các thông báo của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc tuyển dụng lao động có danh sách kèm theo những người đã nộp hồ sơ.

Tiếp đến, Hà lấy các tài liệu có chữ ký, con dấu của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về cắt phần chữ ký và con dấu ghép vào thông báo mà mình tự đánh máy, sau đó đem đi photo rồi gửi cho người lao động. Ngày 20.7, theo thông báo, những người nộp hồ sơ xin việc cho Hà đến trụ sở tổng công ty để khám sức khỏe, thì mới biết đã bị lừa và làm đơn trình báo gửi cơ quan công an.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trong quá trình nhận tiền của người lao động, Hà đã viết giấy nhận tiền dưới dạng cho vay nhận nợ. Tại cơ quan điều tra, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thừa nhận số tiền hơn 7 tỉ đồng có được từ lừa đảo, chiếm đoạt của người xin việc đã ăn tiêu hết vào các quán bar, vũ trường. Hà hiện mới chỉ trả lại được khoảng 2 tỉ đồng cho người lao động.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.