Lừa cả một văn phòng đại biểu Quốc hội, lãnh án 10 năm tù

27/01/2015 13:51 GMT+7

(TNO) Sáng 27.1, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Dương (53 tuổi, ngụ tổ 27, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(TNO) Sáng 27.1, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hữu Dương (53 tuổi, ngụ tổ 27, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dương lãnh án 10 năm tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, Dương là giám đốc Công ty TNHH Thái Việt (70 Đống Đa, quận Hải Châu) nhưng từ cuối 2010 đến tháng 8.2012, do làm ăn thua lỗ, gia đình nợ nần, nên Dương lợi dụng chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty để lừa đảo.
Tổng cộng, Dương lừa 10 người, trong đó có 8 khách hàng, chiếm đoạt gần 2,1 tỉ đồng, như tháng 12.2011 Dương lừa ông Phan Mãi (45 tuổi, ngụ Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) hơn 166 triệu đồng, tháng 6.2012 lừa bà Phan Thị Minh Sâm (ngụ TP.Kon Tum) gần 151 triệu đồng…với lý do làm thủ tục, ký quỹ du lịch Hàn Quốc.
Thậm chí, vào tháng 8.2012, Dương còn lừa cả một Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân của một địa phương khi ký hợp đồng đưa đưa đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại Trung Quốc.
Nhiều nạn nhân khác của Dương cũng bị lừa vì trót tin vào "chuyên môn" kinh doanh lữ hành quốc tế của Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.