Lũ trên các sông miền Trung sẽ lên mức báo động 3

05/12/2011 00:55 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết từ chiều nay 5.12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to và giông trên diện rộng với lượng mưa lên đến hàng trăm mm. Mưa sẽ kéo dài trong khoảng 3 ngày.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết từ chiều nay 5.12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to và giông trên diện rộng với lượng mưa lên đến hàng trăm mm. Mưa sẽ kéo dài trong khoảng 3 ngày.

Dự báo trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Trên website supertyphoon.com hôm qua 4.12 có nhận định, một vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực nam biển Đông nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Mai Vọng - Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.