Lữ đoàn 147 Hải quân sơ tán trên 300 người dân ra khỏi vùng lũ, sạt lở đất

29/07/2015 14:28 GMT+7

(TNO) Ngay sau khi nhận điện của sở chỉ huy Quân chủng Hải quân và Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 147 Hải quân đã điều động 4 xe thiết giáp và 30 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn đến địa bàn P.Quang Hanh và P.Cửa Ông, TP.Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu người, giúp dân gặp nạn.

(TNO) Ngay sau khi nhận điện của sở chỉ huy Quân chủng Hải quân và Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Ninh, Lữ đoàn 147 Hải quân đã điều động 4 xe thiết giáp và 30 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện cứu nạn đến địa bàn P.Quang Hanh và P.Cửa Ông, TP.Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu người, giúp dân gặp nạn.

Mặc dù trong điều kiện mưa gió liên tục, nhưng tính đến 14 giờ ngày 29.7, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147 Hải quân cùng với lực lượng quân sự địa phương đã tổ chức cứu và di dời được trên 300 dân phường Quang Hanh cùng với vật chất, đồ dùng sinh hoạt ra khỏi vũng lũ và sạt lở đất an toàn.
Hiện tại, các đơn vị Hải quân đang trực tại sở chỉ huy phòng chống bão lụt TP.Hạ Long, TP.Cảm Phả, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục cơ động cứu dân khi có tình huống xảy ra.
Lữ đoàn 147 Hải quân: Cứu trên 300 người dân ra khỏi vùng lũ và sạt lở đất 2
Lữ đoàn 147 Hải quân: Cứu trên 300 người dân ra khỏi vùng lũ và sạt lở đất 3
Lữ đoàn 147 Hải quân: Cứu trên 300 người dân ra khỏi vùng lũ và sạt lở đất 4Bộ đội Hải quân giúp người dân sơ tán khỏi vùng sạt lở
Do mưa bão bất thường kéo dài trên địa bàn Quảng Ninh, nên trên đảo Cô Tô có hàng nghìn khách du lịch bị mắc kẹt bởi biển động dữ dội, tàu thuyền từ bờ ra đảo và ngược lại không thể hoạt động.
Bữa ăn miễn phí dành cho khách đang kẹt lại khu nghỉ Eco Lodge - Ảnh: Vũ Thanh
Để giúp đỡ du khách, UBND huyện đảo Cô Tô và một số doanh nghiệp, nhà hàng khách sạn trên đảo đã có nhiều biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ du khách. Cụ thể, Khu nghỉ Eco Lodge (ở bãi Hồng Vàn, thôn Hồng Hải, Đồng Tiến, Cô Tô, Quảng Ninh), ngay từ ngày đầu tiên xảy ra mưa bão, khách không về được đất liền (26.7) đã giảm 50% giá phòng cho khách bị kẹt lại, chuyển ngày miễn phí hoặc hoàn trả đặt cọc cho các khách không thể ra đảo do thời tiết. Đặc biệt, từ tối qua (28.7), Khu nghỉ Eco Lodge đã bắt đầu nấu bữa cơm miễn phí đầu tiên mời khách, miễn phí 100% phòng cho khách bị kẹt, đang lưu trú tại đảo cho đến khi tàu chạy lại, nhằm chia sẻ những mất mát của khách trong những ngày không thể làm việc. (Mai Thanh Hải)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.