Lũ bất ngờ tràn xuống Bình Dương

20/10/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua 19.10, mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ đêm 18 đến rạng sáng 19.10 làm nước lũ ở thượng nguồn sông Thị Tính đổ về kết hợp triều cường sông Sài Gòn dâng cao làm trên 600 nhà dân ở H.Bến Cát (Bình Dương) ngập sâu từ 1-2 m.

* Vỡ bờ bao sông Sài Gòn, hàng chục hộ dân bị ngập nặng

Cầu Bến Tượng
 Cầu Bến Tượng bị sập chia cắt tuyến đường liên xã - Ảnh: Đỗ Trường

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm bị ngập sâu nhất là khu vực thị trấn Mỹ Phước (H.Bến Cát). Hàng ngàn người dân ở khu vực này đã được lực lượng cứu hộ đưa đến Nhà hát Mỹ Phước để tránh lũ từ rạng sáng. Đến 10 giờ, nhà anh Mai Văn Cường (39 tuổi, ngụ KP.1, thị trấn Mỹ Phước) vẫn còn ngập trong nước hơn 1 m. Anh Cường cho biết: “Lũ đổ về quá nhanh, nước chảy xiết, chỉ khoảng hơn một giờ cả khu phố đã bị ngập khiến chúng tôi trở tay không kịp”.

Tại khu vực xã An Điền (H.Bến Cát), các ao hồ nuôi cá bị ngập nặng, làm thiệt hại hàng trăm tấn cá. Cây cầu Bến Tượng nối liền 2 xã Lai Hưng và Chánh Phú Hòa đã bị sập mố cầu, chia cắt tuyến đường liên xã.

Ông Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND H.Bến Cát, cho biết nguyên nhân ban đầu là do mưa lớn kết hợp triều cường, nước ở thượng nguồn sông Thị Tính đổ về nhanh. Tuy nhiên, tiếp xúc với PV, người dân cho rằng một trong những nguyên nhân gây ngập lụt là do hồ Từ Vân (xã Lai Uyên, H.Bến Cát) xả lũ đột ngột. Trả lời PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Nguyễn Khánh Trường, đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Bình Dương, cho biết hiện hồ Dầu Tiếng vẫn chưa thực hiện xả lũ. Hồ Từ Vân 1 và 2 đến 9 giờ ngày 19.10 vẫn còn đầy nước. “Vì đây là hai hồ có đập xả tràn nên khi nước lũ vượt mức cho phép thì sẽ tự tràn qua đập chứ hồ Từ Vân hoàn toàn không xả lũ” - ông Trường nói. Đến chiều 19.10, nước ở các khu vực trên địa bàn H.Bến Cát đang rút rất chậm.

* Sáng 19.10, một đoạn bờ bao sông Sài Gòn bất ngờ bị bể, nước tràn vào ngập sâu hơn 1 m khiến cuộc sống của gần 30 hộ dân P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, bị đảo lộn, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, giữa lúc đỉnh triều cường sông Sài Gòn còn ở mức cao thì một nhóm 7 học sinh Trường THCS Tân Thới (TX.Thuận An, Bình Dương) rủ nhau ra tắm ở khu vực cống nước thuộc hệ thống đê bao sông Sài Gòn (xã Bình Nhâm, TX.Thuận An). Lúc đó, Phạm Hải Kiệt (học sinh lớp 9) do trượt chân, bị nước cuốn. Thấy vậy, Nguyễn Thành Đạt nhảy xuống cứu bạn, nhưng cũng bị nước cuốn. Người dân tìm thấy thi thể 2 em sau đó.

Đỗ Trường - Sỹ Bình

>> Bình Dương: Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu 1-2 m
>> Vỡ bờ bao, hơn 20 hộ dân bị ngập gần 1 mét
>> Vỡ bờ bao, nước thải nhà máy mì tràn ra môi trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.