Lời khai chấn động của nghi phạm giết người cướp taxi

03/09/2015 06:00 GMT+7

Khi anh Vinh chở Huy từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Buôn Ma Thuột, lúc qua đường vắng Huy dùng súng gắn bộ phận giảm thanh bắn anh Vinh, rồi dùng dao đâm nhiều nhát làm anh Vinh chết tại chỗ để cướp chiếc ô tô Innova.

Khi anh Vinh chở Huy từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Buôn Ma Thuột, lúc qua đường vắng Huy dùng súng gắn bộ phận giảm thanh bắn anh Vinh, rồi dùng dao đâm nhiều nhát làm anh Vinh chết tại chỗ để cướp chiếc ô tô Innova.

Kiều Quốc Huy tại Công an Bảo Lộc
Công an tỉnh Lâm Đồng hôm qua 2.9 đã bắt được nghi phạm giết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để cướp ô tô Innova. 
Nghi phạm khai tên Kiều Quốc Huy (27 tuổi), ngụ H.Cư M’gar (Đắk Lắk). Huy cùng vợ là chị V.T.T từ Đắk Lắk qua Bảo Lộc thuê nhà ở trọ trên đường Tuệ Tĩnh. Trước đây Huy làm công nhân cho Nhà máy bauxite nhôm Tân Rai, nay đã nghỉ việc; chị T. làm công nhân của một xí nghiệp may.
Bước đầu Huy khai nhận, tối 22.8 khi anh Vinh chở Huy từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Buôn Ma Thuột, lúc qua đường vắng Huy dùng súng gắn bộ phận giảm thanh bắn anh Vinh, rồi dùng dao đâm nhiều nhát làm anh Vinh chết tại chỗ để cướp chiếc ô tô Innova. Chiếc ô tô này là của anh Nguyễn Chí Dũng, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Buôn Ma Thuột) nhờ anh Vinh (lái xe thuê) đứng tên giúp. Huy bị bắt cùng với tang vật là chiếc ô tô và 1 ĐTDĐ của anh Vinh.
Súng, đạn thu được tại nhà trọ của Huy ở TP.Bảo Lộc - Ảnh: Minh Sơn
Đáng lưu ý, khi khám xét nhà trọ của Huy, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện 6 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng AR15, 1 khẩu súng K54, 4 súng thể thao và 125 viên đạn cùng nhiều hung khí khác. Theo Ban chuyên án, việc giết anh Vinh để cướp ô tô được Huy chuẩn bị và tính toán rất kỹ từ trước.
Tối qua thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang chỉ đạo Ban chuyên án sớm làm rõ nguồn gốc các khẩu súng, và động cơ tàng trữ nhiều súng của Huy; đồng thời mở rộng điều tra.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 22.8 anh Vinh ở Buôn Ma Thuột nhận được điện thoại của Huy gọi qua Bảo Lộc chở Huy về Đắk Lắk. Do Huy đang nợ tiền xe trước đây nên anh Vinh lái xe qua Bảo Lộc, sau đó gia đình không còn liên lạc được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.