Lơ đãng khi qua đường sắt, 2 người bị tàu hỏa cán chết

22/05/2015 16:31 GMT+7

(TNO) Vào lúc 10 giờ 20 ngày 22.5, tại Km 107+00 đường sắt Bắc- Nam, đoạn đi qua khu vực ngã 3 Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn làm 2 người chết.

(TNO) Vào lúc 10 giờ 20 ngày 22.5, tại Km 107+00 đường sắt Bắc- Nam, đoạn đi qua khu vực ngã 3 Cát Đằng, thôn Tân Lập, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn làm 2 người chết.

Lơ đãng khi qua đường sắt, 2 người bị tàu hỏa cán chếtHiện trường xảy ra vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết
Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, 2 người đàn ông đi ô tô 4 chỗ đến khu vực này đã dừng xe bên lề Quốc lộ 10 để sang cửa hàng đồ gỗ gần đường ray mua hàng.
Khi đang đi dọc mép đường ray hướng về phía thành phố Nam Định, do không quan sát đã bị tàu chở khách chạy hướng Nam - Bắc va vào khiến cả hai tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị quản lý đường sắt khu vực xảy ra tai nạn đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.
Lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, đại diện ngành đường sắt cho biết đã xác định được danh tính 2 nạn nhân là Nguyễn Doãn Tuấn và Nguyễn Doãn Mùi (cùng 58 tuổi, đều trú tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đến đây để mua đồ gỗ.
Do lơ đãng, không quan sát tàu khi đi trên đường sắt, cả hai đã bị tàu khách SE 20, chạy từ Đà Nẵng ra Hà Nội va phải.
Lái tàu Nguyễn Đức Hùng cho biết, mặc dù đã kéo còi, phanh nhưng do quán tính, trọng tải tàu quá lớn (tàu SE 20 kéo 11 toa khách với trọng tải 431 tấn) nên không ngăn được tai nạn.
Chiều nay, thân nhân của 2 nạn nhân trên đã đến nơi xảy ra tai nạn, làm các thủ tục đưa thi thể 2 nạn nhân về quê mai táng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.