Lo cho cái ăn và sự học

12/10/2010 00:00 GMT+7

Sau khi trực tiếp tham gia cứu trợ và nắm tình hình thực tế của các địa phương, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN VN giao cho Báo Thanh Niên tổ chức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập tặng cho trẻ em vùng lũ để các em sớm trở lại trường học.

Hôm qua, Thanh Niên đã tập kết hàng hóa chủ yếu là vở, bút để đưa về các trường học.

Cứu đói

Sau khi đưa hàng cứu trợ đến với người dân Hà Tĩnh, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN VN tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác phối hợp Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị), Giáo hội Phật giáo VN, Báo Thanh Niên mang hàng cứu trợ trao cho người dân vùng lũ Quảng Bình.

Quyên góp giúp đồng bào vùng lũ

Chiều qua 11.10, tại tòa soạn Báo Thanh Niên ở Hà Nội, bà Nguyễn Trần Triệu Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, đơn vị thành viên của Tập đoàn quỹ đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group) đã trao 500 triệu đồng cho Báo Thanh Niên trong chương trình Tiếp nhận cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt do báo tổ chức. Số tiền trên sẽ được báo chuyển đến đồng bào tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua. Trước đó, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT của Saigon Invest Group cũng đã trao 500 triệu đồng cho T.Ư Hội LHTN Việt Nam, thông qua hội chuyển tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

* Cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Dũng, đại diện trường Cao đẳng Bách Việt (TP.HCM) đã đến Tòa soạn Báo Thanh Niên trao 20 triệu đồng giúp đồng bào bị lũ lụt. Ông Dũng cho biết, đây là số tiền của cán bộ, công nhân viên nhà trường đóng góp hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung do T.Ư Đoàn TNCS HCM, T.Ư Hội LHTN VN và Báo Thanh Niên phát động. Số tiền này Báo Thanh Niên sẽ chuyển để mua áo quần, sách vở và dụng cụ học tập cho học sinh vùng lũ.

M.Hà - Bùi Chiến

Những chuyến xe hàng chở theo 5,8 tấn lương khô (778 thùng), 1.500 thùng mì tôm và 8.400 chai nước ngọt trị giá 330 triệu đồng đến cấp phát cho dân vùng lũ xã Sơn Trạch, Liên Trạch (Bố Trạch) và Tân Hóa (Minh Hóa).

Tại xã Liên Trạch, H.Bố Trạch, anh Nguyễn Phước Lộc trao số tiền 15 triệu đồng của Báo Thanh Niên giúp đỡ 5 gia đình bị mất người thân do lũ dữ. Trong đó thương tâm nhất là gia đình ông Trần Quốc Tuấn (76 tuổi, trú xóm 1, thôn Phú Hữu, xã Liên Trạch, Bố Trạch). Lũ tràn về giữa đêm, con cháu đi làm ăn xa, ông Tuấn ôm cháu ngoại là em Trần Quốc Danh (5 tuổi) trong tuyệt vọng. Sáng 5.10, người dân phát hiện 2 ông cháu ôm nhau chết đuối trong nhà. Cũng có trường hợp ông Đinh Xuân Con (76 tuổi, trú xóm 2, thôn Phú Hữu) bị câm không thể kêu cứu và bị nước lũ bao vây chết ngay trong nhà, mọi người xung quanh không hề hay biết.

Cũng trong dịp này, sau khi tặng 400 suất quà tại Quảng Bình, đoàn cứu trợ của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Kinh Đô, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Quảng Trị đã chuyển 200 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất gồm bánh, nước sạch) cho bà con vùng lũ hai xã Hải Thọ, Hải Trường (H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Lo cho học sinh đến trường

Ngày 11.10, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lũ đã làm ảnh hưởng đến 104.833 học sinh (HS), trong đó có 5 HS bị chết. Lũ lụt làm ngập 1.180 phòng học, 229 nhà công vụ của giáo viên, hỏng toàn bộ trang thiết bị của 230 phòng thực hành bộ môn, cuốn trôi và hư hại 212 tủ hồ sơ, 4.028 bộ bàn ghế, 154.880 bộ sách vở, hỏng 362 máy vi tính, 1.950 máy in, 76 máy photocopy; 188 cổng, cửa phòng học, 5.438m tường rào bị đổ sập, tổng thiệt hại hơn 83 tỉ đồng. Nguy cơ HS bỏ học, đội ngũ giáo viên gặp khó khăn trong khắc phục hậu quả. Hiện còn khoảng 50 trường với hơn 14.000 HS chưa thể đến trường, phải sau 20.10 toàn bộ các cơ sở giáo dục mới có thể hoạt động trở lại bình thường.

Anh Nguyễn Phước Lộc cho biết, đoàn công tác của Hội LHTN VN lần này tập trung cứu đói cho người dân. Sắp đến, một đoàn công tác khác sẽ tổ chức các đội tình nguyện khám chữa bệnh cho người dân, dựng lại nhà cửa, trong đó sẽ giao Báo Thanh Niên tổ chức vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập tặng cho trẻ em vùng lũ để các em sớm trở lại trường học.

Hôm qua, 11.10, đại diện của Thanh Niên đã làm việc với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Quảng Bình thống nhất chương trình giúp đỡ vở và bút HS tiếp tục đến trường. Trước mắt, dành 100 triệu đồng (trong số 150 triệu đồng của Prudential giúp đồng bào Quảng Bình) để mua vở, bút giúp toàn bộ HS vùng xã Sơn Trạch, Liên Trạch (Bố Trạch). Tiếp tục dành phần lớn trong số tiền 500 triệu đồng do ông Đặng Thành Tâm và Công ty CP khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn để giúp đỡ HS các trường học.

Lời kêu gọi

Cơn lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại rất lớn về người, nhà cửa, tài sản, các công trình công cộng, mùa màng... Bà con đang vật vã, lao đao, khốn khó tìm lại cuộc sống bình thường. Trong đó, nhiều ngôi nhà của dân nghèo bị sụp đổ, tan hoang; áo quần, sách vở, dụng cụ học tập của nhiều học sinh đã trôi theo dòng nước dữ...

Trước tình cảnh đó, T.Ư Đoàn TNCS HCM, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Báo Thanh Niên phát động chương trình “Tiếp sức học sinh” và “Ngôi nhà nhân ái”, kêu gọi quý bạn đọc, những đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay góp sức giúp các em vùng lũ bớt khó khăn trong việc học tập, xây nhà cho những gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp xin gửi về:

- Tòa soạn Báo Thanh Niên tại TP.HCM: 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM, ĐT: (84.8) 38394046 - 39322026 - 38332955

- Tòa soạn tại Hà Nội: Tầng 2, số nhà 17, ngõ 167 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội, ĐT: (84.4) 38570981 - 62755310

- Văn phòng đại diện Đông Bắc Bộ: 41B Cát Cụt, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng, ĐT: (031) 6256625

- Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ: 1 Nhà Thờ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, ĐT: (037) 3855748

- Văn phòng đại diện miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng, ĐT: (0511) 3824231

- Ban đại diện khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ: 22 Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ĐT: (063) 3827807

- Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên: 133 Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, ĐT: (056) 3824142

- Văn phòng đại diện tại Nha Trang: Nhà A3, chung cư 26 Hai Bà Trưng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ĐT: (058) 3819306

- Ban đại diện đồng bằng sông Cửu Long: 99 Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ, ĐT: (0710) 3825244

Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc sẽ được chúng tôi nhanh chóng chuyển đến các địa phương nằm ở tâm lũ trong thời gian sớm nhất.

Thanh Niên

Nguyễn Tú - T.Q.Nam - N.T.Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.